Phá 2 lò cung cấp thịt rừng

26/01/2013 12:45 GMT+7

(TNO) Sáng 26.1, lực lượng Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang 2 lò chế biến động vật hoang dã quy mô lớn trên địa bàn.

>> Kinh hoàng lò chế biến lòng heo thối

Qua đó, lực lượng phát hiện tại nhà ông Nguyễn Đình Sơn (thôn An Ngãi Tây 2) và nhà bà Nguyễn Thị Hồng Vân (thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) tàng trữ 515,9 kg động vật hoang dã đông lạnh.

 thịt rừng đà nẵng
Khỉ mặt đỏ, khỉ vàng trong tủ đông lạnh nhà bà Vân

Số lượng động vật này gồm tổng cộng 58 cá thể, trong đó nhiều loài thuộc nhóm 2B (hạn chế săn bắt) như khỉ mặt đỏ, khỉ vàng, chồn vàng, cầy vòi hương, nhím bờm… Ngoài ra, tang vật thu giữ được còn có tứ chi các loại động vật, rắn nước đã ngâm rượu.

Theo PC49, đây là 2 lò thu mua các sản phẩm động vật hoang dã trái phép từ nguồn gốc trôi nổi, sau đó cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu dịp Tết.

Hiện PC49 đang cùng Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng phối hợp làm rõ vụ việc.

 thịt rừng đà nẵng
Cầy hương, chồn, nội tạng... động vật các loại
 thịt rừng đà nẵng
Tứ chi động vật ngâm trong các hủ rượu
thịt rừng đà nẵng
Lồng bẫy thu giữ được tại 2 lò thịt rừng này

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Tẩy trắng thịt bẩn chuẩn bị đưa vào quán nhậu
>> Bắt xe tải chở gần 400 kg lòng thối
>> Tiêu hủy gần 2,5 tấn thịt bẩn
>> Trục xuất 9 người Trung Quốc buôn lòng lợn trái phép
>> Bắt vụ chế biến xương động vật hôi thối lớn nhất nước
>> Đình chỉ 3 cơ sở chế biến mỡ động vật
>> Đà Nẵng: Phát hiện thêm 10 tấn xương động vật hôi thối
>> Kinh hoàng công nghệ chế biến mỡ bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.