Phá băng giang hồ Năm Beo khét tiếng chiếm đất công ở Vũng Tàu

26/11/2015 07:23 GMT+7

Nguyễn Thành Nam (Nam “beo”), Bùi Đức Son (Sơn “quán”) và Bùi Văn Mạnh (Mạnh “khí”, 40) vừa bị Công an TP. Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Nguyễn Thành Nam (Nam “beo”), Bùi Đức Son (Sơn “quán”) và Bùi Văn Mạnh (Mạnh “khí”, 40) vừa bị Công an TP. Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Nam - Ảnh: N.L
Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Nam - Ảnh: N.L
Ngày 25.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (tức Nam “beo”, 43 tuổi), Bùi Đức Son (tức Sơn “quán”, 42 tuổi) và Bùi Văn Mạnh (tức Mạnh “khí”, 40 tuổi).  Cả ba bị bắt để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”. 
Theo điều tra ban đầu, tháng 6.2011, Mạnh “khí” chiếm gần 500 m2 đất do nhà nước quản lý tại hẻm 216 đường 3/2, P.10 (TP.Vũng Tàu) rồi thuê người xây dựng
5 căn nhà cấp 4 (chi phí xây dựng 120 - 170 triệu đồng/căn). Trong quá trình xây dựng, UBND P.10 đã ra quyết định đình chỉ thi công và cưỡng chế tháo dỡ nhà, nhưng Mạnh vẫn lén lút hoàn thiện các căn nhà. Từ năm 2012 - 2014, Mạnh lần lượt bán các căn nhà cho 4 người, thu lợi hơn 1,1 tỉ đồng. Khi biết tin công an điều tra, tháng 9.2015, Mạnh mới mua lại 3 căn rồi tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho UBND P.10.
Cũng tại con hẻm trên, năm 2010, Sơn “quán” chiếm 60 m2 đất của khu tái định cư TP.Vũng Tàu và 25 m2 đất do Công ty DIC quản lý, xây nhà cấp 4 để ở. Quá trình Sơn “quán” xây dựng cũng đã bị UBND P.10 xử lý nhưng y vẫn hoàn thiện căn nhà. Đến năm 2013 và 2014, Sơn “quán” chiếm thêm hơn 220 m2 đất trong hẻm 216 rồi bán cho 2 người khác được 300 triệu đồng (cũng đã xây nhà ở). Điều đáng nói, diện tích đất trong hẻm 216 mà Mạnh và Sơn “quán” chiếm dụng trái phép để xây nhà bán chỉ cách UBND P.10 vài trăm mét.
Súng bắn đạn bi được thu giữ - Ảnh: N.L
Trong khi đó, vào đầu năm 2015, Nam “beo” sai Hoàng Hồng Quân cắm cột mốc 1.400 m2 đất rừng do nhà nước quản lý trong hẻm 225 Lưu Chí Hiếu, P.10 rồi phân lô (100 m2/lô) để bán. 
Tháng 4.2015, anh Lê Dũng Cường (ngụ hẻm 225) hỏi mua thì Nam đưa ra tờ giấy mua bán viết tay, thể hiện ông Đ.P.C bán cho Nam 1.400 m2 đất khai hoang, nên anh Cường mua 1 lô giá 120 triệu đồng. Đến tháng 7.2015, UBND P.10 tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 4 căn chòi tôn, trong đó có 1 căn nằm trên lô đất anh Cường đã mua.
Anh Cường đến đòi lại tiền thì Nam chỉ đưa trả 60 triệu đồng. Sau đó, anh Cường tiếp tục đòi tiền thì ngày 2.9 bị Quân và đồng phạm vào nhà đuổi chém. Hậu quả, anh Cường cùng 2 người khác bị thương nặng. Trong vụ này, cơ quan công an xác định chữ ký trong giấy mua bán của ông Đ.P.C là giả. Gia đình ông C. không có đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.