Phá băng nghiện ma túy ‘đá’ gây hơn 50 vụ trộm

13/07/2016 06:34 GMT+7

Nhóm này sinh sống theo kiểu “bầy đàn”, ban ngày sát phạt, ban đêm tụ tập thuê khách sạn ở chơi ma túy “đá”.

Ngày 12.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết Đội 3, Đội 4 (PC45) vừa phối hợp Công an Q.8 triệt phá băng trộm gồm: Nguyễn Hoàng Dũng (tức Bin, 23 tuổi, có 1 tiền sự), Trần Ngọc Hoàng (tức Hoàng “mắt lồi”, 24 tuổi), Văn Công Thắng (tức Tý “cao”, 27 tuổi, 1 tiền án cướp giật tài sản, cả 3 đều ngụ Q.8); Danh Văn Cường (18 tuổi, H.Nhà Bè) và Trần Đình Tuấn (tức Tuấn “nhóc”, 25 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, 1 tiền án trộm cắp tài sản).
Qua công tác quản lý địa bàn, Đội 3 phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu trộm, cướp tài sản thường xuyên tụ tập tại cửa hàng game bắn cá, khách sạn ở một số quận: 6, 8 và H.Bình Chánh. Trinh sát xác định băng nhóm này do một thanh niên tên Bin cầm đầu. Thủ đoạn của chúng là dùng kìm cộng lực, đoản bẻ khóa cổng, cửa phòng trọ vào thời điểm từ 12 - 17 giờ và từ 0 giờ đến 5 giờ để trộm xe gắn máy, máy tính xách tay, ví tiền, nữ trang, ĐTDĐ... Đáng chú ý, nhóm này sinh sống theo kiểu “bầy đàn”, ban ngày đến cửa hàng game bắn cá tại Q.6, Q.8 sát phạt; ban đêm tụ tập thuê khách sạn ở KDC Trung Sơn (H.Bình Chánh) chơi ma túy “đá”.
Khoảng 13 giờ ngày 9.6, chúng dùng đoản lục giác phá cửa chính đột nhập vào căn nhà ở ấp 5, xã Đa Phước, H.Bình Chánh lấy trộm 40 triệu đồng tiền mặt, 1 sợi dây chuyền vàng, 3 nhẫn vàng đính hột xoàn, 70 USD rồi tẩu thoát. Đến cuối tháng 6.2016, lực lượng phối hợp lần lượt bắt giữ 5 nghi phạm trên và tạm giữ 4 xe gắn máy trộm cắp, 2 máy tính xách tay. Tại trụ sở công an, bước đầu băng nhóm này khai nhận thực hiện trót lọt hơn 50 vụ ở các quận, huyện: 2, 6, 7, 8, 9, Bình Chánh, Nhà Bè.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.