Phá băng nhóm dàn cảnh đụng xe đoạt tiền thuộc hạng dữ dằn nhất Sài Gòn

12/03/2016 13:28 GMT+7

Băng nhóm này thuộc hạng dữ dằn nhất Sài Gòn, hơn cả băng của Nguyễn Thị Nở (50 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM, đã bị bắt) - từng gây ra hàng chục vụ dàn cảnh đụng xe gây bức xúc dư luận.

Băng nhóm này thuộc hạng dữ dằn nhất Sài Gòn, hơn cả băng của Nguyễn Thị Nở (50 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM, đã bị bắt) - từng gây ra hàng chục vụ dàn cảnh đụng xe gây bức xúc dư luận.

4 nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: Nguyên Bảo4 nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: Nguyên Bảo
Ngày 12.3, một lãnh đạo của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, đội vừa bàn giao 4 nghi phạm gồm: Đỗ Thanh Việt (28 tuổi, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), Đỗ Thanh Tâm (31 tuổi, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Triệu Quốc Nhật (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Hiếu (tên gọi khác Cường “si đa”, cả 4 người đều ngụ Q.4) cho Đội 8 (PC45) điều tra làm rõ về hành vi dàn cảnh đụng xe đoạt tiền.
Theo tài liệu hồ sơ của trinh sát, nhóm người này nằm trong băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe đoạt tiền do Cường “mũi” (chưa rõ lai lịch) cầm đầu. Băng nhóm này thuộc hạng dữ dằn nhất Sài Gòn, hơn cả băng của Nguyễn Thị Nở (50 tuổi, ngụ Q.4, đã bị bắt) - từng gây ra hàng chục vụ dàn cảnh đụng xe gây bức xúc dư luận.
Cường “mũi” thu nạp các đối tượng có tiền án tiền sự vào băng nhóm của mình đi gây án. Đầu năm 2016, băng nhóm của Cường “mũi” đã nằm trong tầm ngắm của Đội CSHSĐN (PC45).
Tang vật thu giữ được - Ảnh: Nguyên BảoTang vật thu giữ được - Ảnh: Nguyên Bảo
Khoảng 9 giờ 30 ngày 10.3, CSHSĐN phát hiện Việt chở Nhật; còn Cường “mũi”, Tài, Tâm, Việt, Cảnh “khùng” (chưa rõ lai lịch), Nguyễn Thành Sang (tên gọi khác Tửng “khùng”, 29 tuổi, ngụ Q.4), Nguyễn Lê Ngọc (40 tuổi, ngụ Q.4 ) đi một mình lưu thông trên quốc lộ 1A đang tìm con mồi để "ăn hàng".
Đến khu vực cầu Bình Thuận (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), băng nhóm này thấy ông N.V.Th (51 tuổi, ngụ Q.10) chở bà P.T.X.H (40 tuổi, ngụ Q.12) để cọc tiền trong túi quần phía trước bên phải nên bám theo dàn cảnh đụng xe đoạt tiền.
Như đã bàn tính trước đó, Sang vượt lên cúp đầu xe làm ông T. thắng gấp để cho đồng bọn từ phía sau đụng mạnh vào xe ông T. tạo cảnh va quẹt xe. Lợi dụng lúc ông T. mất cảnh giác, Việt chở Nhật áp sát đoạt lấy cọc tiền 50 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Phương tiện sử dụng để dàn cảnh đụng xe gây án - Ảnh: Nguyên BảoPhương tiện sử dụng để dàn cảnh đụng xe gây án - Ảnh: Nguyên Bảo
Gây án xong, bọn chúng chạy về một con hẻm trên đường Khánh Hội (Q.4) chia tiền trộm cắp thì bị lực lượng CSHSĐN ập đến bắt giữ được Việt, Tâm, Nhật, số còn lại nhanh chân tẩu thoát.
Tại trụ sở công an, nhóm người này còn khai nhận, trước đó ngày 8.3, bằng thủ đoạn tương tự, bọn chúng dàn cảnh đụng xe đoạt 50 triệu đồng trong túi quần của ông H.N.T (44 tuổi, ngụ Q.12) tại giao lộ Lý Thường Kiệt – Thiên Phước – Bắc Hải (P.6, Q.Tân Bình).
Cuối năm 2015, trên đường Lạc Long Quân, P.5, Q.11, nhóm người này còn câu kết với Hiếu, dàn cảnh đoạt 170 triệu đồng của ông N.D.A (30 tuổi, ngụ Q.Bình Tân. Từ lời khai này, CSHSĐN truy xét bắt giữ Hiếu.
Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh làm rõ danh tánh Cường “mũi”, Cảnh “khùng” để truy bắt; đồng thời kêu gọi Ngọc, Sang ra trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.