Phá băng trộm táo tợn ở Sài Gòn

12/07/2016 06:23 GMT+7

Ngày 11.7, thượng tá Phan Văn Chung, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM công bố kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, nhiều băng nhóm bảo kê, trộm cướp tài sản, cờ bạc nguy hiểm bị triệt phá, gần đây nhất là phá băng trộm cộm cán giữa Sài Gòn.
Sau khi băng trộm của Tài “bóng” (tức Nguyễn Công Tài, 35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị triệt phá, trinh sát Đội 4 (PC45) tiếp tục mở rộng điều tra và khám phá băng trộm cộm cán do Trầm Nguyễn Thế Vinh (37 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Hồ Tứ Phương (44 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu. Băng trộm này thường chọn nhà trọ ngăn phòng cho thuê hoặc nhà cao tầng ở các quận trung tâm để phá ổ khóa cổng, cửa đột nhập vào lấy trộm hàng loạt xe gắn máy “xịn” và cả mô tô phân khối lớn trị giá hơn 500 triệu đồng/xe. Mỗi “lô hàng” chúng trộm bán được hàng chục đến hơn 100 triệu đồng. Bọn chúng thuê một căn hộ cao cấp sang trọng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) lưu trú và chơi ma túy “đá” trước khi đi gây án vào rạng sáng mỗi ngày. Có trường hợp chúng “ăn” một lần 7, 8 chiếc xe gắn máy. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7.2016, Đội 4 phối hợp với Đội 8 (PC45) bắt khẩn cấp Vinh, Phương, Trang, Lâm về hành vi trộm cắp tài sản. Theo nguồn tin từ trinh sát thu thập được, băng nhóm này gây ra hàng chục vụ trộm táo tợn nhưng đến nay chúng mới chỉ khai 8 vụ, lấy trộm 32 xe trị giá nhiều tỉ đồng nhưng đưa đi tiêu thụ chỉ được hơn 400 triệu đồng.
* Biết nhiều thanh thiếu niên nghiện game bắn cá là đầu mối cung cấp xe gian, Trần Ngọc Minh (tức Minh “đen”, tạm trú Q.Bình Tân) vào tiệm game ở khu vực các quận, huyện: 6, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn “săn hàng” tiêu thụ bằng hình thức cầm cố hoặc mua bán. Nhận được đơn đặt hàng, Minh liên lạc với Nguyễn Văn Tâm (31 tuổi, ngụ Q.6, chủ tiệm sửa xe) thỏa thuận giá cả, rồi điều “đàn em” Nguyễn Tiến Đạt (22 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) mang xe đi giao cho khách… Trưa 2.7, Minh gọi Tâm báo có một “game thủ” muốn cầm cố xe Air Blade - xe trộm cắp, 8 triệu đồng với lãi suất 800.000 đồng/tuần để lấy tiền chơi game thì Tâm đồng ý. Chiều cùng ngày, Minh lệnh Đạt chạy chiếc Air Blade này đến tiệm sửa xe của Tâm thay biển số khác, rồi đến đường Kinh Dương Vương (Q.6) bán thì bị trinh sát Đội 4 (PC45) bắt quả tang. Từ đầu mối này, Đội 4 phối hợp với Công an Q.Bình Tân kiểm tra tiệm sửa xe của Tâm trên đường tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân), thu giữ 10 xe gắn máy, trong đó có nhiều xe không có giấy đăng ký hoặc có giấy tờ nhưng không chứng minh được nguồn gốc.
Đồng thời, lực lượng phối hợp kiểm tra tiệm game bắn cá của Công ty TNHH dịch vụ giải trí Thanh Vũ (trên tỉnh lộ 10, Q.Bình Tân) tạm giữ 11 xe gắn máy và mời 19 người chơi game bắn cá về trụ sở công an làm việc. Thời điểm kiểm tra, có 3 xe “vô chủ”, số còn lại chưa xuất trình được giấy đăng ký xe. Hiện, Công an Q.Bình Tân bắt giữ Tâm, Đạt để điều tra xử lý, riêng Minh đang bỏ trốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.