Phá đường dây buôn lậu đường từ Campuchia về An Giang

Thái Sơn
Thái Sơn
05/12/2019 07:44 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh An Giang, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người trong đường dây buôn lậu đường cát trắng.

Ngày 4.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh An Giang, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Hoàng Minh, Lê Chung Thành, Lê Vũ Phong và Đặng Bảo Huy.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Vi Hoàng Minh (25 tuổi, ngụ P.Châu Phú An, TP.Châu Đốc, An Giang) là đối tượng chủ mưu, tổ chức đường dây buôn lậu đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam.
Đường được vận chuyển bằng ghe từ Campuchia về Việt Nam qua đường Rạch, kênh Vĩnh Tế (TP.Châu Đốc, An Giang), sau đó thuê xe tải chở từ bãi tập kết về kho của Công ty TNHH Di Thạnh (P.Mỹ Thành, TP.Châu Đốc). Sau đó, hàng tiếp tục được vận chuyển đến kho của Công ty TNHH MTV Kim Hưng Lợi (P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) và các nơi khác để tiêu thụ.
Khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH MTV Kim Hưng Lợi và Công ty TNHH Di Thạnh, cơ quan công an thu giữ gần 1.000 tấn đường cát trắng, trị giá nhiều tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.