Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng

25/10/2015 16:54 GMT+7

(TNO) Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan.

(TNO) Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan.

Chiều 25.10, Công an Q.7 (TP.HCM) xác nhận với PV Thanh Niên Online, cơ quan điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự Sử Văn Hoàng (39 tuổi), Nguyễn Hoàn Nhơn (25 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang), Lê Đức Sum (50 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) và Phan Thị Yến Nhi (19 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, trong đó Hoàng được xác định giữ vai trò chủ mưu.
Hoàng tại nhà tạm giữ Công an Q.7 - Ảnh: Ngọc Thọ
Sau thời gian theo dõi, chiều 20.10 Đội CSĐT tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.7 bắt quả tang Nhơn đang đi giao 33 tờ hóa đơn GTGT đã được ghi sẵn nội dung và có đóng dấu doanh nghiệp cho Sum tại một quán nước trên đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7. Khai thác nhanh Nhơn và Sum, công an bắt giữ thêm Hoàng và Nhi.
Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận từ tháng 3.2015 đã thuê nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè (TP.HCM), cấu kết với Nhơn, Sum và Nhi tổ chức in ấn giả hóa đơn GTGT rồi mang đi bán cho những người có nhu cầu.
Khám xét nơi ở của các nghi can trên, công an thu giữ 430 triệu đồng tiền mặt, gần 20 con dấu, hơn 14.000 tờ hóa đơn GTGT giả, 1 máy in, 7 thùng giấy cùng nhiều máy móc thiết bị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.