Phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn

13/11/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Chiều 13.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện thành công chuyên án 113MB, triệt phá đường dây cung cấp "hàng đá" lớn nhất từ trước đến nay từ miền Nam về TP.Đà Nẵng.

(TNO) Chiều 13.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện thành công chuyên án 113MB, triệt phá đường dây cung cấp "hàng đá" lớn nhất từ trước đến nay từ miền Nam về TP.Đà Nẵng.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, mật phục, PC 47 Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Phạm Văn Cát (trú tổ 31, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thường xuyên “giao dịch” với một số đầu nậu cung cấp ma túy ở TP.HCM.

Các đầu nậu này giao cho Nguyễn Hồng Phúc (trú khu phố 2, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM), Huỳnh Kim Linh (trú đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) giấu ma túy dạng “hàng đá” trong gói trà, bỏ vào hành lý và đón xe khách tuyến TP.HCM ra TP.Đà Nẵng giao “hàng”.

 Tang vật
500 gam ma túy dạng "hàng đá" và gói thuốc lắc 50 viên (ở trên) được ngụy trang trong các gói trà - Ảnh: PC 47 Công an TP.Đà Nẵng cung cấp

 
Vào tối 12.11, Phúc và Linh xuống bến xe TP.Đà Nẵng thì tiếp tục đón một chiếc xe khác đến địa điểm hẹn trước tại đường Võ Văn Tần, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê.

Tại đây, Phúc và Linh đã bị lực lượng trinh sát PC47 bắt giữ cùng tang vật gồm hai gói ma túy tổng hợp (dạng "hàng đá") nặng khoảng 500 gam, 50 viên thuốc lắc cùng một số tiền lớn.

Sau đó, Cát và Hồ Thái Tùng (cùng trú tổ 31, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), là “chân rết” của Cát chuyên bán lẻ ma túy, cùng đến địa điểm trên để nhận “hàng” như đã hẹn, cũng bị bắt giữ.

Lãnh đạo PC47 Công an TP.Đà Nẵng cho biết thêm đến nay, đơn vị đã bắt giữ tổng cộng 9 nghi phạm liên quan và đang tiếp tục phối hợp với PC47 Công an TP.HCM mở rộng điều tra, truy quét các đầu nậu, “chân rết” liên quan để chặt đứt hoàn toàn đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh quy mô này.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.