Phá đường dây thuê ô tô, làm giấy tờ giả đem đi thế chấp

13/01/2016 19:30 GMT+7

Hôm nay 13.1, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Trương Thúy Diệu (24 tuổi), Dương Minh Tuấn (47 tuổi) và Trần Lan Hương (42 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Hôm nay 13.1, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Trương Thúy Diệu (24 tuổi), Dương Minh Tuấn (47 tuổi) và Trần Lan Hương (42 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Từ trái qua Tuấn, Diệu và Hương tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc HàTừ trái qua Tuấn, Diệu và Hương tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Hà
Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 1.2016, Hương bỏ tiền ra cho Diệu và Tuấn đến điểm cho thuê xe ô tô tự lái ở Q.10 (TP.HCM) thuê ô tô.
Ngày 10.1, Diệu và Tuấn đem chiếc ô tô thuê được đến tiệm cầm đồ T.N ở ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận (H. Bến Cầu) thế chấp với giá 300 triệu đồng.
Tại tiệm cầm đồ, Diệu đưa giấy CMND giả (dán hình của Diệu) trùng tên với giấy đăng ký xe ô tô để chủ tiệm tin tưởng. Sau khi xem xong, chủ tiệm cầm đồ đồng ý nhận thế chấp và khi giao tiền thì công an ập vào bắt giữ.
Mở rộng điều tra, ngày 11.1, Công an huyện Bến Cầu bắt khẩn cấp Trần Lan Hương, thu giữ thêm chiếc xe gắn máy SH mang BKS 59S- 833...
Tại cơ quan công an, Hương khai nhận là người bỏ tiền ra cho Diệu và Tuấn thuê xe mang đi cầm cố. Khi xong việc Hương trả công cho Diệu 15 triệu đồng, còn Tuấn 10 triệu đồng.
Cùng với thủ đoạn trên, nhóm này đã thực hiện một vụ khác trên địa bàn huyện Bến Cầu và lừa đảo 350 triệu đồng. Đồng thời thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự trên địa bàn TP.HCM. Riêng chiếc xe SH biển kiểm soát 59S- 83... qua xác minh là xe của anh Lê Trọng Thi (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bị mất trộm vào tháng 12.2015. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.