Phá đường dây ‘tín dụng đen’ quy mô 500 tỉ đồng ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
13/07/2021 13:16 GMT+7

Công an Nghệ An đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 35 cơ sở “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi ở nhiều địa phương; bắt giữ 44 đối tượng.

Sáng 13.7, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với công an một số địa phương phá thành công chuyên án tín dụng đen, cho vay nặng lãi với số tiền cho vay khoảng 500 tỉ đồng.
44 nghi phạm đã bị bắt giữ để điều tra, trong đó có 7 nghi can cầm đầu ngụ ở TP.Vinh và H.Thanh Chương (Nghệ An).

Các nghi can bị bắt giữ

ẢNH C.AN

Qua điều tra bước đầu, công an xác định các nghi can này đã lập 2 công ty tài chính và hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức: yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp để vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, hoặc cho người vay cầm cố tài sản để vay với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
 Đường dây này đã lập hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều huyện, thị tại Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, tại Nghệ An, có các chi nhánh tại 11 huyện, thị; tại Hà Tĩnh có 8 chi nhánh. Ngoài ra, nhóm này còn lập nhiều cơ sở khác tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Bình, Khánh Hòa…
Khám xét tại nơi ở và tại các cơ sở trên, cơ quan chức năng thu giữ 5 tỉ đồng tiền mặt, 50 máy tính xách tay, gần 1.000 hợp đồng mua bán xe, hợp đồng cho vay, 24 con dấu, 158 biển kiểm soát xe ô tô. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 24 tài khoản ngân hàng.
Cơ quan công an xác định từ năm 2018 đến nay, nhóm người này đã cho vay nặng lãi khoảng 500 tỉ đồng, chủ yếu đều thông qua các giao dịch điện tử. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.