Phá đường dây trộm cắp trong công ty

30/12/2016 11:24 GMT+7

Tuyển và Hùng được công ty phân công đi giao hàng ở Vĩnh Long và Hậu Giang. Khi đến công ty, Tuyển lấy trộm 5 cuộn túi ny lông dùng để đựng dây giày bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 29.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Tùng (37 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 7 nghi can khác để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo điều tra, Tùng cùng với Hà Văn Tuyển (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Phạm Ngọc Hùng (36 tuổi, ngụ Bình Dương), Đoàn Tịnh (30 tuổi, ngụ Thừa Thiên- Huế), Nguyễn Minh Lập (30 tuổi, ngụ Bình Phước) lái xe tải cho Công ty TNHH Chen Tai (KCN Mỹ Phước, TX.Bến Cát). Còn Lê Văn Nhớ (22 tuổi, ngụ Ninh Bình), Trương Văn Hậu (21 tuổi, ngụ Quảng Bình), Thân Viết Quốc (26 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi, cùng ngụ Hà Tĩnh) làm ở các bộ phận khác trong Công ty Chen Tai.
Rạng sáng ngày 24.10, Tuyển và Hùng được công ty phân công đi giao hàng ở Vĩnh Long và Hậu Giang. Khi đến công ty, Tuyển lấy trộm 5 cuộn túi ny lông dùng để đựng dây giày bán lấy tiền tiêu xài. Cùng hành vi tương tự, các nghi can trên đã móc nối với nhau từ tháng 10 đến tháng 12.2016 đã thực hiện 48 vụ trộm của Công ty Chen Tai tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Đứng đầu là Tùng thực hiện 13 vụ trộm với trên 179 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.