Phá đường dây trộm xe của nhóm thiếu niên

21/10/2015 18:57 GMT+7

(TNO) Ngày 21.10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Ca (16 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), đối tượng cầm đầu nhóm thiếu niên trộm xe gắn máy.

(TNO) Ngày 21.10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Ca (16 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), đối tượng cầm đầu nhóm thiếu niên trộm xe gắn máy.

Theo điều tra, từ đầu năm 2015 đến nay, Ca tập hợp nhóm thiếu niên gồm Phạm Dương Đại Phong, Trương Vĩnh Thiên, Võ Trường Đức (cùng ngụ phường Hòa Thuận Đông), Phạm Thành Công (cùng 16 tuổi, ngụ phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Đặng Dương Công (19 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu).
Nhóm của Ca tuy nhỏ tuổi nhưng đều thuộc thành phần bất hảo ở địa phương, có nhiều tiền sự trộm cắp, sử dụng ma túy, bản thân Ca năm 14 tuổi đã bị đưa đi trường giáo dưỡng trong 2 năm.
Theo điều tra của cơ quan công an, Ca là người trực tiếp khảo sát, dò la, phát hiện địa điểm trông giữ xe máy sơ hở và dùng đoản phá khóa, đồng bọn của Ca có nhiệm vụ cảnh giới, dùng xe máy ngăn cản người đi đường truy đuổi, hoặc chở Ca tẩu thoát khi bị phát hiện.
Tổng cộng, nhóm của Ca đã gây ra 10 vụ trộm xe, nếu không tìm được mối tiêu thụ thì sẽ tháo rời linh kiện bán lẻ để tránh bị truy xét.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.