Phá đường dây ‘xẻ thịt’ 400 xe gắn máy

10/09/2015 06:30 GMT+7

Ngày 9.9, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, cho biết trinh sát Đội 4 (PC45) vừa triệt phá đường dây chuyên “xẻ thịt” xe gian quy mô lớn do vợ chồng Lữ Sỹ Tuấn và Trần Thanh Bạch (cả hai đều 46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) điều hành. Liên quan đường dây này, công an còn tạm giữ 18 người khác để tiếp tục điều tra.

Ngày 9.9, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, cho biết trinh sát Đội 4 (PC45) vừa triệt phá đường dây chuyên “xẻ thịt” xe gian quy mô lớn do vợ chồng Lữ Sỹ Tuấn và Trần Thanh Bạch (cả hai đều 46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) điều hành. Liên quan đường dây này, công an còn tạm giữ 18 người khác để tiếp tục điều tra.

Vợ chồng Tuấn và Bạch tại cơ quan công an
Vợ chồng Tuấn và Bạch tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyên Bảo
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 18.8, Nguyễn Huỳnh Cù Sinh (28 tuổi, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật) và Huỳnh Thanh Thế (34 tuổi, cả hai đều ngụ Bạc Liêu) chạy xe gắn máy (BKS: 94E1-181.86) đến nhà Tuấn bán thì bị trinh sát bắt quả tang.
Qua làm việc với cơ quan điều tra, Sinh khai chiều 16.8 đã trộm chiếc xe gắn máy nói trên ở H.Phước Long (Bạc Liêu), sau đó rủ Thế chạy xe từ Bạc Liêu lên TP.HCM bán cho Tuấn. Khám xét khẩn cấp nhà của vợ chồng Tuấn, cơ quan công an thu giữ 11 xe gắn máy các loại cùng số lượng lớn phụ tùng xe gắn máy, dụng cụ "xẻ thịt" xe.
Mở rộng điều tra, đến nay trinh sát bắt giữ thêm 2 nghi phạm trộm chuyên nghiệp khác thường xuyên cung cấp xe gian cho vợ chồng Tuấn là Ngô Dương Đông (28 tuổi) và Phan Đức Hiền (44 tuổi, cả hai đều ngụ TP.HCM).
Theo cơ quan công an, vợ chồng Tuấn mỗi người có 3 tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và vừa chấp hành xong án tù vào đầu năm 2014. Tại trụ sở công an, vợ chồng Tuấn bước đầu khai từ tháng 5.2014 bắt đầu tái phạm nghề cũ và đến nay đã “xẻ thịt” hơn 400 xe gắn máy trộm cắp, thu lợi 800.000 - 1 triệu đồng/xe. Tuấn là người rã phụ tùng xe bỏ vào thùng các tông, dán băng keo giao cho Bạch chở đi tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.