Phá một đường dây mại dâm

10/05/2012 17:02 GMT+7

(TNO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) phối hợp với lực lượng trinh sát Đội 5, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây bán dâm.

Khoảng 22 giờ đêm 9.5, hàng chục trinh sát của các đơn vị trực thuộc bất ngờ ập vào khách sạn Nguyệt Nga (đường Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Tại đây, công an bắt quả tang 8 thanh niên đang mua dâm.

Hầu hết các cô gái tham gia đường dây bán dâm này còn trẻ, có dáng người cao ráo.

Theo lời khai của những người có liên quan, đường dây mại dâm này do Lê Thị Tuyết Lan (38 tuổi, ngụ đường Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) cầm đầu.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã bắt giữ “má mì” Lan để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Lan khai nhận đường dây hoạt động từ năm 2010. Trong đó, có khoảng 8-10 cô gái luôn đợi lệnh để bán dâm. Lan điều hành đường dây mại dâm qua điện thoại và “bãi đáp” là các khách sạn trong thành phố.

Giá bán dâm được Lan qui định từ 600.000 đến 1.000.000 đồng mỗi lượt và “má mì” thu 400.000 đồng. Những cô gái bán dâm được Lan tuyển chọn kỹ về hình dáng từ các quán ăn, sàn nhảy, quán bar…

Khánh Long

>> Nữ giám đốc hành nghề "gái gọi
>> Bê bối tình dục bao trùm showbiz Hàn
>> Nghi án “dắt gái” của ông Strauss-Kahn
>> Khởi tố kẻ môi giới mại dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.