Phá nhanh băng cướp sát hại công nhân

25/07/2010 00:15 GMT+7

Hôm qua, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Phạm Văn Thân (SN 1989, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Bảo và Vi Văn Nam (cùng SN 1989, quê Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu của PC45, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 23.7, Thân mang theo dao vào bãi đất trống tại KCN Loteco (P.Long Bình, TP Biên Hòa) chờ công nhân đi làm về để cướp. Lúc đó, chị Vũ Thị Chương (SN 1978, quê Nghệ An) tan ca và đạp xe qua bãi đất trống đã bị Thân đâm hơn 10 nhát rồi cướp chiếc ĐTDĐ Trung Quốc. Sau khi về nhà trọ (P.Long Bình), do nghi ngờ nạn nhân còn sống, Thân nhờ Bảo chở đến hiện trường để xem xét.

Khi cách hiện trường khoảng 100m, Thân thấy chị Chương bò lết ra đường kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu (sau đó tử vong tại bệnh viện) nên vứt dao vào bụi cây rồi về nhà trọ ngủ. Sau khi xảy ra vụ án, một nhân chứng phát hiện áo quần Thân còn dính máu và trên tay cầm hung khí chạy ra đường nên sáng 24.7 đã cung cấp thông tin cho công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ ngày 24.7, PC45 bắt giữ Thân và Bảo tại nhà trọ. Hai nghi can này khai đã tham gia 10 vụ cướp tại TP Biên Hòa, chủ yếu nhằm vào công nhân đi làm về khuya. Trong băng cướp này còn Vi Văn Nam, công nhân của một doanh nghiệp đóng tại KCN Loteco.   

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.