Phá sòng bạc, thu giữ trên 100 triệu đồng

03/04/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Chiều 3.4, đại úy Ngô Văn Hùng, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết đội vừa phá một sòng bạc trên địa bàn.

(TNO) Chiều 3.4, đại úy Ngô Văn Hùng, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết đội vừa phá một sòng bạc trên địa bàn.

Vào thời điểm trên, trong lúc 12 người (có 4 nữ) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Văn Thinh (39 tuổi, trú thôn Ninh Điền, xã Ninh Hòa) thì các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TX.Ninh Hòa bất ngờ ập đến, bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ trên 100 triệu đồng, 6 xe máy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.Ninh Hòa đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng.

* Chiều cùng ngày, Công an Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 5 con bạc để điều tra làm rõ vụ đánh bạc tại nhà trọ trên địa bàn.

Trước đó, chiều 2.4, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê cùng Công an P.An Khê ập vào nhà trọ Hạ Đoan (tổ 159, P.An Khê).

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Đoàn Ngọc Nguyên Tài (trú P.An Khê), Đào Ngọc Hoa (cùng 36 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (38 tuổi, cùng trú P.Hòa Khê), Nguyễn Văn Thái (37 tuổi, trú P.Vĩnh Trung, cùng Q.Thanh Khê) và Phạm Văn Hậu (56 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức binh xập xám.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gần 43 triệu đồng tiền mặt, nhiều bộ bài và điện thoại di động, xe gắn máy.

Hiện Công an Q.Thanh Khê đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

 Nguyễn Chung - Nguyễn Tú

>> Phá sòng bạc lớn, bắt hơn 60 người
>> Xóa sổ sòng bạc của "quý bà
>> Điều tra vụ thiếu úy cảnh sát cướp sòng bạc
>> Phá sòng bạc giữa đìa tôm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.