Phá vụ vận chuyển 1.400 viên ma túy qua biên giới

(TNO) Ngày 27.6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay lực lượng phòng chống ma túy của đơn vị vừa phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) phá 1 vụ vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về VN bằng đường bộ.

(TNO) Ngày 27.6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay lực lượng phòng chống ma túy của đơn vị vừa phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) phá 1 vụ vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về VN bằng đường bộ.

Hai nghi phạm vận chuyển ma túy cùng số ma túy tang vậtHai nghi phạm vận chuyển ma túy cùng số ma túy tang vật
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 26.6, trên QL 9 đoạn qua bản Làng Vây (xã Tân Long, H.Hướng Hóa), các trinh sát đã mật phục và bắt quả tang 2 người đều mang quốc tịch Lào là Hồ Chiến và Hồ Diên (cùng trú H.Sepon, Savanakhet, Lào) đang đi xe máy vận chuyển ma túy. Khám xét trên người và xe của cả 2, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.400 viên ma túy tổng hợp.
Các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại Savannakhet, sau đó dùng xe máy vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa), để đưa vào nội địa bán cho các tụ điểm ma túy tại TT.Khe Sanh, TT.Lao Bảo và TP.Đông Hà (Quảng Trị).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.