Phá vụ vận chuyển hơn 380 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam

27/01/2015 11:35 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, tin từ lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho biết đang mở rộng điều tra xử lý vụ vận chuyển pháo lậu vừa phát hiện.

(TNO) Ngày 27.1, tin từ lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho biết đang mở rộng điều tra xử lý vụ vận chuyển pháo lậu vừa phát hiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật - Ảnh: Trí Nam
Chiều 26.1, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra xe container, đầu kéo mang biển số 12C-020.01 do Nguyễn Văn Thái (29 tuổi, quê Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển, phụ xe Nguyễn Đình Nghị (32 tuổi, quê ở Lý Nhân, Hà Nam) thì phát hiện trong cabin có 382 kg pháo các loại.
Thái và Nghị khai nhận chở thuê cho một người Việt tại Cửa khẩu Mục Đa Hẳn, tỉnh Sa Văn Na Khẹt (Lào) về giao cho một người tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Được biết đây là vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay qua địa bàn tỉnh Quảng Bình bị phát hiện. 
Dịp gần tết, tình trạng vận chuyển pháo lậu từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo gia tăng; trong chưa đầy 1 tháng qua, lực lượng biên phòng Quảng Bình phá 4 chuyên án, bắt 9 người, thu giữ 661 kg pháo các loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.