Phải huy động hơn 500 chiến sĩ, 68 xe chữa cháy dập lửa ở KCN Pou-Yuen

21/08/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Sau gần 5 giờ chữa cháy, vào lúc 8 giờ 40 phút sáng nay 21.8, đám cháy tại Khu công nghiệp Pou-Yuen (Q.Bình Tân, TP.HCM) đã được dập tắt hoàn toàn.

>> Cận cảnh vụ cháy ở KCN Pou-Yuen
>> Khu công nghiệp Pou-Yuen chìm trong biển lửa
>> Cháy lớn tại Công ty Pou Yuen
>> Cháy lớn ở Công ty Pou Yuen, hàng ngàn công nhân sơ tán
>> Vụ cháy ở phố Tây (TP.HCM): Người được cứu sống kể gì ?
 >> Cháy tại khu phố Tây, nhiều người hoảng hốt

Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết thống kê từ các Phòng Cảnh Sát PCCC, thì vụ cháy khiến toàn bộ lực lượng phải huy động đến 68 xe chữa cháy các loại trong đó có các xe công nghệ mới, xe thang, xe đặc chủng, xe chuyên dùng và tổng số hơn 500 cán bộ chiến sĩ.

Ông Bửu cho biết khi lực lượng tiếp cận hiện trường nhận thấy đám cháy tập trung chủ yếu ở tầng 4, tầng 5 và tầng 6 của khu nhà A4 và A5 với tổng diện tích khoảng 42.000 m2, diện tích đã cháy là 4.000 m2.

Không có thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản vẫn đang được các cơ quan chức năng thống kê, tổng hợp.

Mặt khác, đám cháy lớn và lan nhanh nên nhiệt độ trong vùng cháy quá cao, gây rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Chính vì thế mà công tác PCCC đã diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ.


Đại tá Lê Tấn Bửu giữa vòng vây báo chí sau khi đám cháy được dập tắt - Ảnh: L.Ngọc

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Đây là vụ cháy thứ 2 trong năm tại khu công nghiệp này (lần thứ nhất xảy ra vào ngày 15.5).

Hiện công nhân các dãy nhà khác đã được cho phép vào làm việc theo sự hướng dẫn của bảo vệ công ty để đảm bảo an toàn nhất sau vụ cháy.

Lương Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.