Phạm Thanh Bình liên tục kêu oan

28/08/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.8, tại TAND TP.Hải Phòng, TAND tối cao đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại TP.Hải Phòng.

Buổi sáng, tòa bắt đầu với phần kiểm tra căn cước. Cả 8 bị cáo đều không thay đổi nhiều trong lời khai so với phiên tòa sơ thẩm (diễn ra ngày 27.3).

Bị cáo Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Vinashin trả lời rành rọt từng câu hỏi của chủ tọa.

Kết thúc phần kiểm tra căn cước, tòa tiếp tục với phần tóm tắt bản án sơ thẩm và kháng cáo.

Trong phần thẩm vấn hôm nay 28.8 tại TAND TP.Hải Phòng, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa phúc thẩm tập trung vào các sai phạm trong dự án mua tàu cao tốc Hoa Sen.

Bị cáo Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Vinashin (tòa sơ thẩm tuyên 20 năm tù), đã liên tục kêu oan. Ông Bình cho rằng do nhiệm vụ quá khó khăn, phát triển ngành công nghiệp tàu thủy là trọng trách quá lớn, cần có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường quốc tế, vì vậy bị cáo đã có những quyết định nhanh và mạnh, nên cũng có sự "nôn nóng".

Bị cáo Phạm Thanh Bình trả lời thẩm vấn
Bị cáo Phạm Thanh Bình trả lời thẩm vấn

Bị cáo cũng cho rằng xét xử bị cáo tội cố ý làm trái là không đúng tội. Vì bị cáo có làm trái, nhưng động cơ và bối cảnh buộc bị cáo phải làm như vậy, chứ không phải biết sai mà vẫn làm.

Về thiệt hại trong dự án mua tàu Hoa Sen, ông Bình cho rằng, chủ trương thì đúng, chỉ có trong quá trình thực hiện đã làm sai một số quy định.

Trả lời HĐXX về việc có tác động Công ty cho thuê tài chính Vinashin (VFC) để có tiền mua tàu Hoa Sen hay không, bị cáo thừa nhận: “Vì đây là dự án lớn, trong quá trình triển khai phê duyệt đi trước, lại không chuẩn với qui định nên có chỉ đạo VFC cho Công ty TNHH MTV vận tải Viễn dương Vinashin vay tiền mua tàu”.

Ông Bình cũng thừa nhận đã hiểu không đúng với ý kiến của Chính phủ nên đã mua tàu cũ trong khi Chính phủ chỉ cho đóng tàu mới.

Cuối buổi chiều, HĐXX tiến hành thẩm vấn các bị cáo có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hồng.

Ngày mai 29.8, phiên tòa tiếp tục.

 Những người đến dự phiên tòa đang đứng phía ngoài đường chờ làm thủ tục
Những người đến dự phiên tòa đang đứng phía ngoài đường chờ làm thủ tục

 Làm thủ tục vào phòng xét xử
Làm thủ tục vào phòng xét xử

 Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Tin, ảnh: P.H.S

>> Xét xử phúc thẩm vụ Vinashin
>> Đề nghị truy tố thêm trong vụ tiêu cực tại Vinashin
>> Vinashin phải nộp tiền phạt chậm nộp thuế
>> Elliott Advisers từ bỏ vụ kiện Vinashin
>> Nguyên chủ tịch Vinashin: “Có lúc tôi đã xé rào”
>> Xét xử sơ thẩm vụ án Vinashin: Bị cáo Bình nhận sai
>> Xét xử 9 bị can về tội cố ý làm trái tại Vinashin
>> Tiếp tục khởi tố vụ tham ô tài sản liên quan đến Vinashin
>> Thất bại của Vinashin là bài học lớn trong quản lý DNNN
>> Truy tố 9 bị can trong vụ Vinashin
>> Điều tra sai phạm liên quan đến Vinashin
>> Kết thúc điều tra vụ cố ý làm trái tại Vinashin
>> 49 doanh nghiệp Vinashin nợ 103 tỉ đồng bảo hiểm
>> Kiên quyết điều tra, khởi tố các cá nhân vi phạm trong vụ Vinashin
>> Sai phạm tại Vinashin đang được tiếp tục làm rõ
>> Không thành lập Ủy ban lâm thời điều tra Vinashin
>> Báo cáo kết quả kiểm điểm vụ Vinashin
>> Bắt tạm giam giám đốc công ty sứ thuộc Vinashin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.