3 bị cáo lừa đảo qua mạng hầu tòa

13/01/2010 00:20 GMT+7

(TNO) Ngày 12.1, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo đa cấp qua mạng Lasvegas, gồm các bị cáo: Nguyễn Bá Dục (44 tuổi, ngụ TP.HCM), Lâm Xuân Cúc (36 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) và Trần Thị Mai (48 tuổi, ngụ H.Lấp Vò, Đồng Tháp). Hơn 340 bị hại đã tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 23.10.2007, Cúc gặp vợ chồng Mai ở P.Mỹ Long, TP Long Xuyên bàn việc đầu tư tài chính qua mạng Lasvegas (địa chỉ www.lasvegasinves.us). Cúc liên hệ với Dục - người có nhiều thành viên để hỏi thêm cách mua bán điểm và quyền lợi gia nhập tập đoàn. Dục hướng dẫn Cúc cách tính điểm tính theo nhiều bậc, cụ thể đầu tư vào 1 USD = 1 điểm= 16.500 đồng, bậc đầu tư nhất thấp là 100 - 499 USD được lãi ngày 2%, hoa hồng trực tiếp 12%, hoa hồng gián tiếp là 2,5%, sau 100 ngày nhận được vốn lãi 200 USD; còn bậc cao nhất từ 20.000 USD trở lên lãi ngày 2,8%, hoa hồng trực tiếp 25%, hoa hồng gián tiếp 2,5%, sau 100 ngày  nhận được 60.000 USD... Cúc và vợ chồng Mai hám lợi đầu tư 300 USD, dụ dỗ nhiều người tham gia vào tập đoàn do Cúc và Mai là thành viên quản lý để hưởng điểm lợi và hoa hồng. Trong đó, Cúc dụ dỗ  được 258 người đầu tư số tiền trên 4,2 tỉ đồng, chiếm đoạt trên 350 triệu đồng; Mai dụ dỗ trên 40 người thu gom trên 630 triệu đồng, chiếm đoạt trên 42 triệu; Dục chiếm đoạt trên 1,4 tỉ đồng... Tháng 6.2008, Cúc, Mai và Dục bị công an tỉnh An Giang bắt tạm giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Dự kiến ngày 15.1, tòa sẽ tuyên án. 

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.