54 tháng tù cho kẻ bắt cóc trẻ em

30/07/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Ngày 30.7, TAND huyện Ba Tri (Bến Tre) xét xử lưu động vụ án “chiếm đoạt trẻ em” đối với bị cáo Lê Thị Sánh Em (47 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, H.Ba Tri).

(TNO) Ngày 30.7, TAND huyện Ba Tri (Bến Tre) xét xử lưu động vụ án “chiếm đoạt trẻ em” đối với bị cáo Lê Thị Sánh Em (47 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, H.Ba Tri).

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sánh Em 54 tháng tù về tội “chiếm đoạt trẻ em”.

Trước đó, ngày 19.6, Lê Thị Sánh Em chạy xe gắn máy từ xã Tân Xuân đi thị trấn Ba Tri theo đường huyện 14. Khi đến khu vực ấp 3, xã Phú Ngãi cùng huyện, nhìn thấy cháu Trần Văn Thư (6 tuổi) đang chơi một mình nên Sánh Em nảy sinh ý định bắt cóc cháu Thư bán lấy tiền.

Sánh Em dừng xe, dụ dỗ cháu Thư lên xe rồi chở thẳng lên thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An, gạ bán cho nhiều người tại đây với giá 10 triệu đồng.

Nhận thấy hành vi của Sánh Em có những biểu hiện đáng ngờ, một số người dân tại đây đã báo công an.

Sau đó, Sánh Em bị bắt giữ và cháu bé được trả về cho gia đình vào tối cùng ngày.

Khoa Chiến

>> Bắt giữ kẻ tung tin bắt cóc trẻ em
>> Rộ tin đồn bắt cóc trẻ em
>> Bắt cóc trẻ em táo tợn
>> Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc
>> Hai kẻ bắt cóc trẻ em lãnh án tù
>> Bắt hai đối tượng nghi bắt cóc trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.