6 tháng tù cho hành vi tát CSGT

10/01/2012 01:26 GMT+7

Sáng 9.1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên giảm 3 tháng tù cho Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) còn 6 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Sáng 9.1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên giảm 3 tháng tù cho Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) còn 6 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo bản án, ngày 2.7.2011, bà Trương Thị Hạnh (mẹ ruột của Linh) lái xe gắn máy chở hai con là Linh và em trai của Linh chạy ngược chiều nên bị hai CSGT Nguyễn Đức Ánh và Vũ Quang Long yêu cầu dừng xe để xử lý. Do bà Hạnh không xuất trình đủ các giấy tờ, lại có lỗi vi phạm giao thông nên hai CSGT đề nghị lập biên bản xử lý. Sợ bị giữ xe, bà Hạnh giằng lấy giấy tờ và đẩy xe đi nên một CSGT chặn đầu xe và người còn lại kéo đuôi xe. Lúc này, Linh dùng tay xô đẩy và tát một người.

Tòa nhận định Linh là người chưa thành niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế... nên giảm một phần hình phạt chứ không thể tuyên cho hưởng án treo vì hành vi của Linh thể hiện thái độ xem thường pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.