Án chung thân từ độ chơi game

20/03/2009 00:01 GMT+7

Ngày 19.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Phan Thanh Nhàn (27 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) mức án chung thân về tội "giết người". Chiều 19.7.2008, Nhàn và Tưởng Văn Phong đến tiệm Game Playstation ở xã Trung Chánh (H.Hóc Môn) chơi game và thua độ Nguyễn Minh Thuận 200.000 đồng.

Thuận thắng độ, chọc quê "đối thủ" nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, tối cùng ngày Nhàn rủ Phong đi tìm và đâm chết Thuận ở một tiệm game. HĐXX còn kiến nghị Viện KSND tối cao xem xét, khởi tố Phong để điều tra, xử lý theo pháp luật. Theo HĐXX, việc Viện KSND TP.HCM không truy tố Phong là lọt người lọt tội vì Phong chở Nhàn đến tiệm game tìm Thuận, chỉ vị trí Thuận ngồi cho Nhàn ra tay, chở Nhàn đi trốn và vứt hung khí gây án.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.