Ăn trộm đồ thời trang, 5 người Việt bị xử tù ở Singapore

14/10/2007 00:15 GMT+7

Theo website báo The Straits Times (Singapore), một tòa án cấp quận ở Singapore đã tuyên án tù giam từ 10 -17 tháng đối với 5 người Việt Nam trộm hàng tại các shop thời trang.

Thông tin từ tòa án cho hay, 5 người trên (gồm 2 nam, 3 nữ) nhập cảnh vào Singapore ngày 6.7.2007. Qua kiểm tra ngẫu nhiên, cảnh sát ở sân bay Changi phát hiện những người này mang đến 4 túi hành lý rỗng. Nghi ngờ họ thuộc một nhóm chuyên đi trộm, cảnh sát sân bay tiến hành khám xét khi họ chuẩn bị bay về Hà Nội hôm 10.7. Cuộc khám xét làm lộ ra nhiều sản phẩm may mặc thời trang cao cấp còn nguyên nhãn giá tiền chưa được thanh toán, với tổng trị giá lên đến 48.600 SGD (hơn 500 triệu đồng).

Tại phiên tòa hồi tháng 9, những người này khai nhận họ đã lấy hàng từ nhiều cửa hàng thời trang cao cấp như Ralph Lauren, Calvin Klein, Armani Exchange và Zara trên phố Orchard nổi tiếng trong các ngày 7 – 9.7. Tòa án đã buộc họ 7 tội,  đồng thời xem xét 21 tội khác. Mức án cuối cùng mà thẩm phán Aedit Abdullah tuyên phạt là 17 tháng tù giam đối với Nguyen The Hung (30 tuổi), Le Thi Huyen (30 tuổi), Ngo Le Trang (22); 14 tháng đối với Le Bach Duong (37 tuổi) và 10 tháng đối với Le Bach Hoa (35 tuổi).

Thục Minh (từ Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.