Bắn trấn áp kẻ cầm súng đe dọa cảnh sát

28/02/2014 02:17 GMT+7

Chiều 27.2, đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP.Hà Nội), cho biết đã bàn giao Nguyễn Đình Cường (32 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cho Cơ quan CSĐT, Công an Q.Ba Đình để lập hồ sơ điều tra theo đúng thẩm quyền.

Khoảng 23 giờ 15 ngày 26.2, tại địa bàn P.Thành Công, Q.Ba Đình (TP.Hà Nội), tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động phát hiện Cường đi cùng một thanh niên trên xe máy không mang biển số, có nhiều nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, hai thanh niên này đã tăng ga bỏ chạy. Khi tới khu vực ngõ 12 Láng Hạ thì tổ công tác áp sát được hai thanh niên này. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người hai thanh niên có 2 bộ vam phá khóa, 1 xà cầy. Bất ngờ Cường rút trong người ra một khẩu súng chĩa về phía tổ công tác. Tổ công tác đã nổ hai phát súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng Cường vẫn ngoan cố lên đạn nên lực lượng cảnh sát buộc phải bắn vào đùi Cường để khống chế, thu hồi vũ khí. Được biết Cường từng có 2 tiền án, 1 tiền sự.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.