Băng đòi nợ thuê được chuyển tội danh, giảm án

08/05/2014 16:52 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, giảm hình phạt đối với Ngô Xuân Thái (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) từ 15 năm tù xuống còn 11 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi, quê Bạc Liêu) từ 12 năm tù xuống còn 9 năm tù, Nguyễn Đại Thắng (25 tuổi, quê Quảng Bình) từ 10 năm tù xuống còn 8 năm tù.

(TNO) Ngày 8.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, giảm hình phạt đối với Ngô Xuân Thái (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) từ 15 năm tù xuống còn 11 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi, quê Bạc Liêu) từ 12 năm tù xuống còn 9 năm tù, Nguyễn Đại Thắng (25 tuổi, quê Quảng Bình) từ 10 năm tù xuống còn 8 năm tù.

Các bị cáo ở toà
Các bị cáo ở tòa - Ảnh: Lê Quang

Ngoài ra, 4 bị cáo còn lại có mức hình phạt từ 7 đến 9 năm tù được giảm nhẹ xuống còn từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù. Tất cả các bị cáo đều được chuyển từ tội cướp tài sản sang tội "cưỡng đoạt tài sản".

Theo nội dung vụ án, từ tháng 5 đến 11.2009, Trần Thị Ngọc (3 năm tù, án treo) nhiều lần đưa cho Hà Chí Cường tổng số tiền 286 triệu đồng để kinh doanh. Đến hạn trả nợ, Ngọc nhiều lần đòi nhưng Cường tránh né, không trả.

Tháng 6.2012, Ngọc nhờ Ngô Xuân Thái đòi nợ giùm với thỏa thuận Ngọc chỉ lấy 50%, số còn lại Thái hưởng. Ngọc cũng làm giấy ủy quyền cho Thái đòi nợ và cung cấp hai giấy Cường mượn tiền, tổng cộng lên tới 886 triệu đồng.

Sau đó, Thái gặp Nguyễn Duy Trường (lãnh 7 năm tù) nhờ kiếm thêm người. Ngày 18.11.2012, Trường hẹn gặp Cường tại quán Yes, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Tại đây, Thái, Hoàng Anh cùng đồng bọn làm áp lực với Cường nhưng Cường xác nhận chỉ nợ có 286 triệu đồng. Nhóm này tiếp tục đưa Cường đến quán Phố Đêm 2 tại khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An tiếp tục đe dọa, đánh và cộng với sự đối chất của Ngọc nhưng Cường cũng không nhận.

Bị nhóm Thái khống chế và đánh đập, Cường sợ hãi nên điện thoại báo cho gia đình đến trả cho nhóm Thái được 20 triệu đồng. Lúc này, Thái buộc Cường phải viết tiếp giấy trả nợ hằng tháng 5 triệu đồng, đồng thời giữ luôn xe mô tô của Cường.

Đến ngày 19.11.2012, Cường đưa tiếp 15 triệu đồng cho Thái, Hoàng Anh để lấy xe mô tô về. cuối tháng 11.2012, Thái tiếp tục điện thoại kêu Cường đến chuộc giấy tờ xe, thẻ ATM nên Cường đã làm đơn tố cáo.

Lê Quang

>> Cưỡng đoạt tiền của bạn tình
>> Khởi tố hai nghi can cưỡng đoạt tiền của học sinh
>> Mang súng, thuê ô tô đi đòi nợ thuê
>> Mang súng đi đòi nợ thuê, bị đánh phải nằm viện
>> Bắt cóc đòi nợ thuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.