Bảo vệ quán bar đánh chết khách

09/02/2009 19:22 GMT+7

(TNO) Chiều 9.2, thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó trưởng Công an Q.Tân Phú (TP.HCM), cho biết Công an quận đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng (26 tuổi, tức Hùng “chùa”, quê Đồng Nai), Nguyễn Trường Giang (20 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Đình Ngọc (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cùng là nhân viên quán bar Phi Ưng (đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) để điều tra về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.

 
Hùng tại nhà tạm giữ Công an Q.Tân Phú

Vụ việc xảy ra lúc 22 giờ ngày 18.1, anh Nhị cùng nhóm bạn vào quán bar Phi Ưng chơi. Một người bạn của Nhị là Tống Thanh Sơn trong lúc đi vệ sinh đã có mâu thuẫn với bảo vệ quán bar là Nguyễn Trường Giang. Giang bỏ ra ngoài kể lại chuyện cho các nhân viên bảo vệ khác nghe.

Đến 00 giờ ngày 19.1, khi nhóm của Nhị tính tiền, ra bãi lấy xe thì bị nhóm bảo vệ của bar Phi Ưng xông đến, dùng dùi cui đánh tới tấp khiến Nhị gục ngã tại chỗ và tử vong sau đó.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.