Bắt 2 đối tượng tổ chức khai thác than trái phép

14/12/2011 00:39 GMT+7

Chiều 13.12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Văn Dũng (SN 1968, ở TP.Hạ Long) và Nguyễn Chí Quyền (SN 1984, ở Thanh Hóa) về tội tổ chức khai thác, vận chuyển than trái phép.

Chiều 13.12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Văn Dũng (SN 1968, ở TP.Hạ Long) và Nguyễn Chí Quyền (SN 1984, ở Thanh Hóa) về tội tổ chức khai thác, vận chuyển than trái phép.

Trước đó vào khoảng 21 giờ, ngày 11.2, Công an TP.Hạ Long phối hợp cùng Công an P.Cao Xanh phát hiện điểm lò khai thác than trái phép đang hoạt động trên diện tích đất của gia đình ông Đỗ Văn Lộc. Điểm khai thác này rất quy mô, cửa lò có chiều sâu tới gần 70m và có nhiều nhánh rẽ dài tới gần 300m. Cạnh đó là một đường lò vừa được mở, dài gần 30m. Tại thời điểm kiểm tra, rất nhiều người vận chuyển than từ cửa lò lên 2 xe ô tô tải đợi sẵn. Chủ lò được xác định là Dũng và Quyền.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận, đến thời điểm bị phát hiện, số than chúng đã khai thác được khoảng trên 1.000 tấn.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.