Bắt 2 kẻ mạo danh công an cướp của, đánh người

23/08/2012 14:55 GMT+7

(TNO) Tự xưng là công an để cướp của và đánh người trọng thương, Vũ và Lưu bị công an TP.Hà Tĩnh tóm gọn.

Sáng 23.8, Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã bắt nhanh hai thanh niên gây ra vụ cướp tiền, điện thoại, đánh người thương tích phải cấp cứu vừa xảy ra rạng sáng 22.8 trên địa bàn.

 Bắt 2 người tự xưng công an để cướp của, đánh người 2
Vũ và Lưu bị bắt giữ

Theo anh Nguyễn Hoàng Hiếu (26 tuổi, trú P.Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) trình báo tại cơ quan công an, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22.8, anh và bạn gái đang ngồi tại công viên TP, đoạn giáp ranh giữa các phường Văn Yên, Đại Nài, Nam Hà thì bất ngờ có hai thanh niên đi bộ, mặc quần đùi, cởi trần, bịt mặt đến xưng tên Hoàng, công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Kiểm tra giấy tờ xong, hai thanh niên này cướp của anh Hiếu 700.000 đồng và 3 điện thoại trị giá 6 triệu đồng và định cướp luôn chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 37E1 - 03835. Tuy nhiên, do xe có lắp khóa chống trộm nên chúng không thực hiện được.

Cay cú vì không lấy được xe, hai thanh niên dùng gậy đánh anh Hiếu gãy xương bả vai trái, đa chấn thương vùng đầu, chấn thương lưng, bong gân tay... phải nhập viện.

Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng, thu thập thông tin. Từ dấu vết chiếc áo phông bỏ lại hiện trường, cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh, bắt được Hồ Bá Vũ (17 tuổi) và Nguyễn Văn Lưu (16 tuổi, cùng trú tại P.Nam Hà, TP.Hà Tĩnh) vào 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Tại cơ quan công an, Vũ và Lưu đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp của, đánh người gây thương tích.

Hiện nạn nhân Hiếu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Tin, ảnh: Trương Hoa

>> Triệt phá các băng cướp nguy hiểm ở bãi vàng
>> Tóm băng cướp nguy hiểm
>> Cướp ngân hàng tăng 50% ở Brazil
>> Đề nghị truy tố Việt kiều cầm đầu băng cướp tiệm vàng
>> Bóp “của quý” để cướp
>> Bắn hạ tên cướp “nguy hiểm nhất Trung Quốc”
>> Người đẹp 2 lần bắt cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.