Bắt 2 tên cướp giật túi xách của nữ Việt kiều Mỹ

12/10/2007 10:04 GMT+7

(TNO) Ngày 11.10, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thanh Hiền, Nguyễn Ngọc Phú, đều 18 tuổi, ngụ ở Q.7 vì liên quan đến vụ cướp giật nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Q.4 khiến 6 người bị thương, trong đó 1 người bị chấn thương sọ não trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ ngày 10.10, chị B.T.V (42 tuổi) chở chị N.T.H.L (39 tuổi, Việt kiều Mỹ, tạm trú ở Q.4) đi trên xe Dream, khi đến trước địa chỉ số 84-86 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4 đã bị Hiền chở Phú trên xe gắn máy BS 52Z6-9398 giật túi xách của chị L. đang ôm trong người. Hai bên giằng co khiến xe chị V. bị ngã. Hai đối tượng trên cố giật cho bằng được chiếc túi, kéo chị L. nằm lết trên đường một đoạn dài gần 10m.

Lúc đó, lực lượng trinh sát của Đội 3 (PC14) trên đường đi tuần tra đã phát hiện và lao theo truy đuổi. Đến gần ngã ba Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu (Q.4), bọn chúng đã không làm chủ tốc độ tông thẳng vào anh T.H.D (29 tuổi, nhân viên văn phòng của UBND P.7, Q.11) đang đi bộ, hất tung anh D. văng ra xa làm anh bị chấn thương sọ não. Sau đó, 2 tên cướp tiếp tục tông vào 2 xe gắn máy đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành khiến 3 người bị thương.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 1 xe gắn máy của bọn cướp cùng tang vật là túi xách của chị L., trong đó có 400 USD, một số giấy tờ quan trọng khác.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.