Bắt 3 nghi can chém người, bị truy nã

29/08/2012 03:20 GMT+7

Ngày 28.8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Bình Dương đã bắt được 3 nghi can theo lệnh truy nã về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ, vào năm 2010, Lê Đình Lý (24 tuổi, quê Khánh Hòa) cùng đồng bọn dùng mã tấu, tuýp sắt chém trọng thương anh Trương Hoàng Nghin (25 tuổi, ngụ Tân Uyên, Bình Dương). Sau khi gây án, Lý bỏ trốn lên Đắk Lắk làm thuê trong một rẫy cà phê. PC52 cũng đã bắt giữ Lê Nguyễn Thanh Sang (20 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) bị Công an TX.Thuận An truy nã về hành vi cố ý gây thương tích và Đặng Văn Mùi (22 tuổi, quê Hà Giang) trốn lệnh truy nã của Công an Hà Giang.

Năm 2011, Mùi tham gia vụ đánh nhau giữa 2 băng nhóm. Nhóm của Mùi đã dùng dao, mã tấu, gậy chém người tại xã Cao Bồ (H.Vị Xuyên, Hà Giang), gây thương tích. Sau đó, Mùi bỏ trốn vào Bình Dương làm công nhân tại một công ty gốm sứ ở TX.Thuận An (Bình Dương) cho đến ngày bị bắt.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.