Bắt băng côn đồ tuổi teen

19/10/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Theo ông A Hước, Trưởng công an xã Đăk Sú, H.Ngọc Hồi (Kon Tum), chiều 18.10 công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Bá Lương, A Danh, A Huân (từ 14 - 15 tuổi, cùng trú tại H.Ngọc Hồi), là những người đã tham gia trấn lột học sinh.

Riêng người cầm đầu nhóm này là Đặng Trọng Cường (14 tuổi) hiện đang bỏ trốn.

Chiều 17.10, khi Nguyễn Đức Linh (học lớp 8C Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đăk Sú) chuẩn bị vào học thì A Minh (15 tuổi, ở xã Đăk Sú) xông vào trường, dùng dao quắm chém liên tiếp ba nhát khiến em bị trọng thương. Nguyên nhân của vụ việc này là do Linh không chịu nộp tiền theo yêu cầu của nhóm A Minh.

Nhà trường đã đưa Linh đi cấp cứu và báo cáo sự việc lên UBND xã. Sau đó lực lượng công an và dân quân xã Đăk Sú đã bắt được A Minh.

Ông Trần Đức Thư, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, cho biết trước đó nhà trường nhận được đơn của một phụ huynh lớp 8C trình bày thời gian qua con em họ thường xuyên bị một số kẻ đe dọa, bắt phải nộp tiền. Một số em đã phải đưa cho bọn chúng từ 20.000 - 150.000 đồng…

Trùng Dương

>> Hàng chục côn đồ tấn công nhà dân
>> Vụ hai phóng viên bị côn đồ dọa giết: Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc
>> Hai phóng viên bị côn đồ dọa giết
>> Trấn áp côn đồ đường phố
>> Hàng chục côn đồ truy sát, 1 người chết
>> Côn đồ tấn công cả nhà chủ doanh nghiệp
>> Côn đồ xông vào nhà chém chết người
>> Án chung thân cho kẻ côn đồ bắn người vô cớ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.