Bắt băng cướp trong quán nhậu

05/02/2015 10:14 GMT+7

(TNO) Sáng 5.2, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ 4 nghi can trong vụ cướp tài sản xảy ra tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

(TNO) Sáng 5.2, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ 4 nghi can trong vụ cướp tài sản xảy ra tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Các nghi can trong vụ cướp - Ảnh: Ngọc Thọ
Bốn nghi can bị bắt giữ, gồm: Từ Thạnh Long (32 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM), Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Minh Hoàng (đều 32 tuổi, cùng ngụ quận 6, TP.HCM) và Đại Quang Thành (29 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM).
Trong đó, Long, Nghĩa và Hoàng bị cơ quan công an bắt giam để điều tra về hành vi cướp tài sản, riêng Thành bị tạm giữ để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm. Cơ quan công an xác định, Long giữ vai trò chủ mưu. 
Theo hồ sơ vụ việc, tối 2.2, Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo tại quán nhậu Út Bụi trên đường Nguyễn Văn Linh xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn. Bọn cướp gồm 4 tên đi trên hai xe máy, 2 tên đứng ngoài, 2 tên còn lại xông vào quán nhậu dùng mã tấu, hung khí khống chế nhân viên quán buộc phải đưa tiền khiến nhiều người có mặt tại đây hốt hoảng.
Khi chúng đang gây án thì vợ chồng chủ quán nhậu Út Bụi đi công việc về. Thấy vậy, một tên trong bọn cướp xông đến kè mã tấu vào cổ bà chủ buộc mở két sắt để hắn lấy hơn 3 triệu đồng rồi ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát.
Khẩn trương điều tra, ngày 4.2, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ được các nghi can liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận trước đó có đến quán Út Bụi ăn nhậu và xảy ra đánh nhau với nhóm khách tại đây. Do nghĩ vợ chồng chủ quán Út Bụi có liên quan đến vụ việc đánh mình nên tối 2.2 Long rủ nhóm người trên đến quán để trả thù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.