Bắt được kẻ chưa đầy 1 tháng cướp giật 30 vụ

06/05/2011 13:31 GMT+7

(TNO) Sáng 6.5, nhóm “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bắt được một đối tượng từng thực hiện hơn 30 vụ cướp giật trên đại lộ Bình Dương và ở cổng các ngân hàng, giao công an xử lý.

Đó là Nguyễn Hoàng Thân (sinh năm 1982, ngụ quận 4, TP.HCM).

Buổi sáng cùng ngày, Thân sử dụng xe máy biển số 61S2-2805 cướp giật túi xách của chị T.T.T.M - sinh viên khoa Ngoại ngữ (trường Đại học Bình Dương) - ngay tại trụ rút thẻ ATM, cổng Ngân hàng Công thương Bình Dương (Phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một).

 
Nguyễn Hoàng Thân bị bắt cùng tang vật.

Kiểm tra người Thân, cơ quan chức năng phát hiện có 26 chứng minh nhân dân, 7 giấy phép lái xe, 15 thẻ ATM các loại, 2 điện thoại di động, 5 giấy đăng ký xe máy và rất nhiều tiền mặt.

Nguyễn Hoàng Thân khai, từ ngày 10.4 đến nay đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ cướp giật trên đại lộ Bình Dương (đoạn từ phường Hiệp Thành đến Suối Cát). Số giấy tờ, tiền kể trên là của các nạn nhân đã bị cướp giật.

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.