Bắt giám đốc bị tình nghi chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng

16/08/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ngày 15.8 đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Lê Doãn Phong (54 tuổi, ngụ Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), là Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Công ty BMC có trụ sở tại Q.1, TP.HCM, mở chi nhánh tại Hà Nội từ năm 1996.

Từ năm 2000 - 2004, Phong làm việc tại chi nhánh này, ban đầu là chuyên viên, sau được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh.

Trong quá trình hoạt động, công ty mẹ đã chuyển ra cho chi nhánh BMC trên 200 tỉ đồng để thực hiện các hợp đồng kinh tế, đến nay ngoài số tiền đã thanh toán lại với công ty mẹ, Phong vẫn còn nợ lại hơn 70 tỉ đồng.

Về số tiền thiếu hụt này, Phong giải trình là do khách hàng nợ và còn hàng tồn đọng gửi tại nhiều đơn vị, nhưng qua xác minh cho thấy không có cơ sở.

Từ năm 2009 đến nay, Phong không đến làm việc tại công ty và thường xuyên thay đổi nơi ở. Cơ quan công an tình nghi Phong gian dối và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Thái Sơn

>> Bắt chủ tịch hội đồng thành viên chiếm đoạt tài sản
>> Bắt chủ nhiệm HTX chiếm đoạt tài sản
>> Đề nghị truy tố 4 bị can sử dụng internet chiếm đoạt tài sản
>> Lập công ty chiếm đoạt tài sản của hơn 300 người
>> Bắt một giám đốc công ty địa ốc chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.