Bắt giam người nước ngoài trộm cước viễn thông

15/02/2008 23:52 GMT+7

Ngày 15.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Qiu Yu Yao (quốc tịch Trung Quốc) về tội "trộm cắp tài sản" do liên quan đến đường dây trộm cắp cước viễn thông quy mô lớn bị phát hiện hôm 20.1.2008, tại số 118/6A1 đường Đông Hưng Thuận 41, tổ 4, khu phố 6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM.

Từ đầu năm 2007 đến lúc bị bắt, Qiu Yu Yao cùng đồng phạm đã lắp đặt hơn 200 máy vô tuyến cố định mạng CDMA để chuyển đổi lưu lượng cuộc gọi từ nước ngoài vào VN thành cuộc gọi nội hạt, nhằm mục đích không phải trả cước kết nối điện thoại quốc tế cho hệ thống bưu chính viễn thông của VN. Qiu Yu Yao khai nhận hiện đang làm việc cho một tổ chức trộm cắp cước viễn thông.

Tổ chức này có thành lập công ty bất hợp pháp ở Trung Quốc. PC15 nhận định đây là đường dây trộm cắp cước bưu chính viễn thông do người nước ngoài đứng ra tổ chức lắp đặt, quản lý, vận hành với sự giúp sức của nhiều đối tượng là người VN, phương thức hoạt động tinh vi, khối lượng giao dịch lớn. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại ban đầu ước khoảng 2 tỉ đồng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.