Bắt giữ một người bán vé tàu giả

04/01/2011 23:12 GMT+7

Nguồn tin từ Công an P.9, Q.3, TP.HCM cho biết sau nhiều ngày theo dõi, lúc 18 giờ ngày 2.1, đại úy Nguyễn Phước Hải (phụ trách tại ga Sài Gòn) đã bắt quả tang Nguyễn Thành Thiện (sinh năm 1980, hành nghề bốc xếp tự do, ngụ ở đường Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3) đang bán vé tàu tết giả cho anh Lê Văn Hà (ngụ ở P.Tân Chánh Hiệp, Q.12).

Theo lời khai, trước đó Thiện đã 2 lần mang đến giao vé tận nhà cho anh Hà, tổng cộng 19 vé, nhưng sau đó anh Hà phát hiện có 2 vé bị trùng nên đã điện thoại yêu cầu đổi vé và 2 người đã gặp nhau tại một quán cà phê gần ga Sài Gòn để giao dịch thì bị bắt quả tang. Công an P.9 phối hợp với ga Sài Gòn để kiểm tra, phát hiện toàn bộ 19 vé tàu tết mà Thiện đã bán đều là vé giả, gồm 8 vé tàu SE2 Sài Gòn - Đà Nẵng ngày 30.1.2011 và 11 vé tàu SE3 từ Đà Nẵng - Sài Gòn ngày 9.2.2011. Tổng trị giá số vé giả này là 11.747.000 đồng. Ngoài ra, Thiện còn thu thêm mỗi vé 150.000 đồng. 

 M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.