Bắt giữ một vụ làm tân dược giả quy mô lớn

06/08/2005 00:11 GMT+7

* Thuốc bổ H5000 giả được tiêu thụ nhiều ở phía Bắc Vào 10 giờ sáng 5/8, Đội Chống hàng giả, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Hà Nội) phối hợp với lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tân dược tại nhà số 3 Hàng Cá cùng hai ngôi nhà 34 Trần Nhật Duật (Hà Nội) và 34 Trần Văn Chuông, thị xã Hà Đông (Hà Tây).

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ một khối lượng lớn thuốc giả lên tới hàng trăm kilôgam, đưa toàn bộ tang vật cùng các đối tượng: vợ chồng Liêu Lệ Châu - Nguyễn Văn Thủy ở 34 Trần Văn Chuông, thị xã Hà Đông và Lê Thị Toàn ở 34 Trần Nhật Duật về cơ quan công an. Qua điều tra ban đầu, những người này đã mua thuốc Neorine 5000 do Trung Quốc sản xuất, giá 44.000 đ/hộp (150 hộp/thùng) về thay nhãn mác, vỏ hộp thành thuốc Technorine H5000 (thuốc bổ thần kinh hỗn hợp) do Ý sản xuất, rồi bán buôn với giá 70.000 đ/hộp (tiêu thụ nhiều ở các tỉnh phía Bắc với giá 90.000 đ/hộp). Đường dây sản xuất thuốc giả này hoạt động từ tháng 8/2004 và đã tiêu thụ một lượng lớn thuốc giả.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.