Bắt giữ vụ vận chuyển hàng ngàn cổ vật

27/08/2010 00:21 GMT+7

Ngày 26.8, Bảo tàng Quảng Ngãi đã tiến hành thống kê và giám định niên đại số cổ vật mà Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bắt giữ vào khuya 24.8, được chở đầy trên ô tô đông lạnh 76K-4200 do Nguyễn Văn Bạo, 27 tuổi, ngụ ở thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) điều khiển đang chạy trên QL24 B thuộc địa phận xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi (Bảo tàng Quảng Ngãi) cho biết, bước đầu đã xác định hơn 1.000 cổ vật thuộc dòng gốm tráng men nâu đen, cùng với đồ sứ men xanh và trắng như vò, bát, bình tì bà, bình rượu kendy, đĩa, ly, hũ đựng hương liệu (ảnh)... được ngư dân trục vớt từ các con tàu cổ bị đắm ngoài biển khơi. Tại cơ quan công an, bà Võ Thị Sim (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cường (53 tuổi, đều ngụ tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) khai nhận, số cổ vật trên được thu mua lại của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn để chuyển về Bình Định.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.