Bắt Hồ Anh Tuấn, nguyên đại uý cảnh sát phòng chống ma tuý

27/11/2003 10:07 GMT+7

Ngày 23/11, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được Hồ Anh Tuấn, nguyên đại úy cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An khi y đang lẩn trốn lệnh truy nã tại một địa bàn thuộc tỉnh Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, Hồ Anh Tuấn là thuộc cấp của Lệ “mập” (tức Trần Văn Lệ, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy huyện Tương Dương), đã từng tham gia mua bán hơn 100 bánh heroin. Cuối tháng 8/2003, các lực lượng phối hợp của Công an TP Hồ Chí Minh đã chặt đứt đường dây ma túy này, 4 đối tượng Lệ “mập”, Hải “luận”, Dũng “lừng” và Hạnh “cầm” bị bắt giữ khẩn cấp, riêng Hồ Anh Tuấn đã trốn về miền Tây cặp bồ với một cô gái để được che giấu.

V.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.