Bắt kẻ buôn bán bột ngọt giả

27/02/2014 19:50 GMT+7

(TNO) Qua điều tra mở rộng vụ một cửa hàng bán bột ngọt giả, lực lượng chức năng Quảng Nam đã bắt kẻ cầm đầu một công ty chuyên làm bột ngọt giả để bán ra thị trường.

(TNO) Qua điều tra mở rộng vụ một cửa hàng bán bột ngọt giả, lực lượng chức năng Quảng Nam đã bắt kẻ cầm đầu một công ty chuyên làm bột ngọt giả để bán ra thị trường.

Chiều nay 27.2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Nam) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Ngọc Dũng (28 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội “buôn bán hàng giả”.

Trước đó, ngày 18.12.2013, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh sản phẩm bột ngọt tại một hiệu buôn trên đường Phan Đình Phùng (TP.Tam Kỳ).

Qua đó, đã phát hiện 363 kg bột ngọt giả một thương hiệu nổi tiếng gồm 750 gói loại 453,6 gram và 258 gói loại 100 gram.

Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Dũng (Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Dũng Nguyên Phát) là người cung cấp bột ngọt giả cho hiệu buôn này.

Từ đầu tháng 6 đến tháng 12.2013, cửa hàng này đã mua bột ngọt giả của Nguyễn Ngọc Dũng tổng cộng 16 lần với số tiền hơn 370 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Hoàng Sơn - Kim Thái

>> Sản xuất, mua bán bột ngọt giả quy mô lớn
>> Bột ngọt giả nhãn hiệu tại Đà Lạt
>> Phát hiện 2 cơ sở sản xuất bột ngọt giả
>> Tạm giữ hàng tấn bột ngọt giả và nhập lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.