Bắt kẻ giả danh công an cưỡng đoạt tiền người nước ngoài

24/10/2012 14:45 GMT+7

(TNO) Ngày 24.10, Công an Q.1 (TP.HCM) tạm giữ Đặng Tuấn Thanh (17 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 22 giờ ngày 18.10, Thanh chạy xe đến đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM thì gặp anh Harry Chafer Cook (23 tuổi, quốc tịch Anh).

Bắt chuyện làm quen, sau đó, Thanh rủ anh Harry ra công viên 23/9 (Q.1) ngồi chơi và lấy bồ đà ra mời anh này hút. Trong lúc anh Harry đang hút thì Thanh xưng là công an và thông báo là anh này đã sử dụng trái phép chất ma túy, và dọa sẽ áp giải về trụ sở để làm việc.

Lo sợ, anh Harry đề nghị được tha thì Thanh buộc nạn nhân phải đưa 8 triệu đồng. Thanh tiếp tục buộc nạn nhân phải đưa thêm máy vi tính và ĐTDĐ.

Đúng hẹn, sáng 19.10, Thanh ra công viên 23/9 gặp anh Harry để nhận tiền thì bị Công an P.Phạm Ngũ Lão bắt giữ.

Ngọc Thọ

>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản kiểu xã hội đen: Bắt giữ Bửu “Bảy si”
>> Côn đồ cưỡng đoạt tài sản, đập phá hàng loạt nhà dân
>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản kiểu “xã hội đen”
>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản
>> Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản
>> Vụ 131 học viên cai nghiện bỏ trốn: Đã bắt lại được 87 người
>> Truy bắt 131 học viên trốn trại cai nghiện
>> Hơn 100 học viên cai nghiện bỏ trốn
>> Vụ con nghiện đục tường trốn trại: Đưa thêm 2 người trở lại trung tâm cai nghiện
>> “Đập đá” trong khách sạn, kẻ vào tù, người đi cai nghiện
>> 84 người đục tường, vượt rào trốn trại cai nghiện ma túy
>> Đưa ma túy vào trung tâm cai nghiện
>> Bắt kẻ đưa ma túy vào trung tâm cai nghiện
>> Nốt nhạc từ trường cai nghiện
>> Thưởng tiền cho người cai nghiện ma túy thành công
>> Tuồn ma túy vào trung tâm cai nghiện
>> Trường cai nghiện tình dục và phim sex nặng
>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản kiểu “xã hội đen”
>> Chuyển một đối tượng xã hội đen về Bình Dương xử lý
>> Bắt 4 người trong băng xã hội đen đòi nợ thuê
>> Xã hội đen đội lốt doanh nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.