Bắt kẻ giết người sau 3 năm lẩn trốn

16/09/2014 09:16 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Thành Trúc (43 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Thành Trúc (43 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu của Trúc, khoảng 19 giờ ngày 9.10.2011, Trúc cùng Hồ Đức Tín (24 tuổi, ngụ Bình Thuận) và một thanh niên (chưa rõ lai lịch) bánh bài cào ăn tiền tại công trình xây dựng nhà ở hẻm 330 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận; Trúc đánh thắng ăn hết tiền của Tín nhưng Tín giật hết tiền của Trúc không chịu trả lại.

Sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Trúc nhặt được cây sắt đánh nhiều cái vào đầu, trán, cổ của Tín gây tử vong.

Gây án xong, Trúc bỏ trốn lên Bình Dương, Vĩnh Long làm thợ hồ và đến ngày 12.9.2014 đã bị trinh sát của Đội trọng án (PC45) Công an TP.HCM bắt giữ tại Vĩnh Long.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

>> Bắt được nghi phạm sát hại thiếu nữ chôn giữa đồng
>> Đã bắt được nghịch tử giết mẹ và bà ngoại
>> Bị bắt sau khi trốn lệnh truy nã đặc biệt gần 20 năm
>> Truy nã băng nhóm giang hồ dùng 'hàng nóng' đe dọa, chém người
>> Đâm bạn chat rồi trốn truy nã 7 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.