Bắt kế toán trưởng Công ty Procimex Việt Nam

28/02/2013 14:37 GMT+7

(TNO) Sáng 28.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Đà Nẵng (PC46) đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở của bà Bùi Thị Hòa (54 tuổi, ngụ 40 Bế Văn Đàn, TP.Đà Nẵng), là kế toán trưởng của Công ty CP Procimex Việt Nam.

>> Chủ nợ bao vây Procimex Việt Nam
>> Sau khi đột tử, một tổng giám đốc để lại món nợ lớn

Bùi Thị Hòa bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.  

Được biết, theo điều tra ban đầu, Bùi Thị Hòa làm kế toán trưởng của Công ty CP Procimex Việt Nam từ năm 2008 đến tháng 1.2013. Từ năm 2007, Công ty Procimex Việt Nam hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ hơn 70 tỉ đồng nên Công ty mua bán nợ phải rót vốn, tái cơ cấu để cổ phần hóa. Theo đó, Công ty mua bán nợ chiếm 56% số vốn (khoảng 16 tỉ đồng).

Như Thanh Niên Online đã từng thông tin, ngày 5.11.2012, ông Nguyễn Điểm, Tổng giám đốc Procimex VN bị đột tử trong lúc tắm biển. Công ty mua bán nợ điều ông Phạm Văn Dõng về giữ chức vụ Tổng giám đốc để cải tổ lại nhà máy. Ông Dõng đã phát hiện vốn đơn vị thất thoát 25,36 tỉ đồng với nhiều dấu hiệu sai phạm về chữ ký, chứng từ. Ngoài ra, Procimex VN đang nợ khoảng 14 tỉ đồng, trong đó có khoản nợ 4 tỉ đồng nguyên liệu cá của nhiều ngư dân.

Qua quá trình thu thập hồ sơ, chứng cứ vụ án, cơ quan công an phát hiện trong thời gian làm việc tại đây, bà Bùi Thị Hòa có những hành vi cố ý làm trái quy định, để thất thoát ngân sách công ty gây ra tình trạng thua lỗ, nợ nần nói trên.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Tin, ảnh: Vũ Phương Thảo

>> Liên tiếp phát hiện cán bộ, đảng viên cố ý làm trái
>> Cố ý làm trái, hiệu trưởng, hiệu phó cùng lãnh án
>> Vụ cố ý làm trái tại Vinashin: Chủ nợ “không thèm” đòi nợ
>> Xét xử 9 bị can về tội cố ý làm trái tại Vinashin
>> Xét xử 9 bị can về tội cố ý làm trái tại Vinashin
>> Xét xử vụ án cố ý làm trái tại Vinashin
>> Điều tra lại vụ cố ý làm trái ở SPT
>> Phải nghiêm khắc với tội phạm tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.