Bắt khẩn cấp 2 kẻ giả danh phóng viên, cán bộ kiểm toán để lừa đảo

17/07/2007 10:34 GMT+7

Ngày 15.7, Cơ quan Điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Phong sinh năm 1975 trú tại A4, Khu tập thể Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội và Vương Anh Tuấn, sinh năm 1979, trú tại thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng Vương Anh Tuấn đã mạo nhận là phóng viên một số báo và tạp chí ở Trung ương, còn Nguyễn Đình Phong mạo nhận là cán bộ Kiểm toán Nhà nước đến một số cơ quan, tổ chức, cá nhân để gạ gẫm ký hợp đồng quảng cáo. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng trên khai đã lừa 9 cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thị xã Sơn La với tổng số tiền 10.100.000đ và 100 USD.       

                                          N.V.C

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.