Bắt khẩn cấp 6 nghi can tổ chức đánh bạc qua mạng

14/01/2014 02:10 GMT+7

Ngày 13.1, Cục CSHS Bộ Công an (bộ phận thường trực phía nam - C45B) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) và PC45 Công an TP.HCM, Công an An Giang đồng loạt ra quân bắt khẩn cấp 6 nghi can, khám xét 10 điểm ở TP.HCM và An Giang để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

 Đánh bạc qua mạng
Lưu Tấn Hưng ký vào biên bản bắt khẩn cấp - Ảnh: Hoài Nam

Theo cơ quan công an, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Lưu Tấn Hưng (38 tuổi) ngụ Q.5, TP.HCM.

Đầu năm 2013 trinh sát C50 phát hiện Hưng ở tại khách sạn Đức Minh (Q.5) và sử dụng nơi này làm địa điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng internet. Đến tháng 10.2013 có đủ chứng cứ, C45B xác lập chuyên án triệt phá trước Tết Giáp Ngọ.

Để đối phó với cơ quan công an, Hưng mua mạng từ nước ngoài về Việt Nam chia nhỏ ra nhiều nhánh để tổ chức đánh bạc ở khắp các tỉnh thành. Trước khi chấp nhận cho con bạc cá độ, bọn chúng xác minh nhân thân rõ ràng mới cho tham gia đường dây. Nếu phát hiện khả nghi, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa sạch. Để có bằng chứng bắt các nghi can, các trinh sát đeo bám liên tục nhiều tháng liền mới thu thập đủ chứng cứ. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Hoài Nam

 >> Bắt khẩn cấp nghi can cầm đầu đường dây cá độ qua mạng
>> Phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 37 người
>> Khởi tố vụ cầm hơn 900 lượng vàng giả để cá độ bóng đá
>> Cầm hơn 900 lượng vàng giả để cá độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.