Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty phát triển nhà Bạc Liêu

08/05/2009 01:05 GMT+7

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Bạc Liêu (gọi tắt là Công ty phát triển nhà - PV) và thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Phạm Văn Quang (52 tuổi, Giám đốc công ty), bà Nguyễn Thị Thùy Trang (33 tuổi, Kế toán trưởng).

Sau đó, từ 9 giờ đến 15 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT thực hiện các quyết định khám xét nhà và nơi làm việc của ông Quang và bà Trang, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng thực hiện lệnh khám xét nhà ông Trần Thanh Tùng (37 tuổi, Phó giám đốc công ty) để phục vụ công tác điều tra.

Thiếu tá Châu Quốc Trí, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: đã có đủ căn cứ chứng minh ông Quang, bà Trang có các hành vi làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, trong thời gian đương chức, lợi dụng đơn vị làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn, như Khu dân cư bắc Trần Huỳnh, Khu dân cư phường 5... ông Quang, bà Trang thông đồng làm trái quy định nhà nước để trục lợi bất chính, gây thất thoát hàng tỉ đồng của Nhà nước. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.