Bắt một đối tượng nhận tiền “bảo kê”

04/10/2009 00:10 GMT+7

Hôm qua 3.10, Công an TX Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Lê Phước Hòa (24 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, trong những ngày gần đây, Hòa cùng với một người tên Tuấn Anh (23 tuổi, quê Bình Phước) dùng điện thoại di động liên tục gọi đến quán cà phê 777 thuộc KP3, P.Phú Lợi (TX Thủ Dầu Một) của anh Nguyễn Văn Đạt (27 tuổi, quê Ninh Bình) làm chủ để yêu cầu “bảo kê”, nếu không đồng ý thì sẽ đập phá và đốt quán.

Đến chiều 2.10, khi Hòa đang nhận 2 triệu đồng từ tay anh Đạt, thì công an ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Hòa khai đang là SV năm thứ 2 của một trường ĐH đóng trên địa bàn Bình Dương đến nhận tiền giúp cho Tuấn Anh, cũng đang là SV năm thứ 4 của trường ĐH này. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

M.Tuệ - H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.