Bắt nghi phạm lừa bán 5 phụ nữ sang Trung Quốc

09/09/2014 19:32 GMT+7

(TNO) Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), cho biết ngày 9.9, lực lượng trinh sát của đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ một đối tượng truy nã về hành vi lừa bán 5 phụ nữ sang Trung Quốc.

(TNO) Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), cho biết ngày 9.9, lực lượng trinh sát của đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ một đối tượng truy nã về hành vi lừa bán 5 phụ nữ sang Trung Quốc.


Lữ Thị Hồng vừa bị bắt giữ về hành vi buôn bán người - Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cung cấp 

Người bị cơ quan chức năng bắt giữ là Lữ Thị Hồng (29 tuổi, trú bản Chiến, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Khoảng 11 giờ ngày 9.9, sau khi nhận được thông tin về việc Hồng xuất hiện tại khu vực cánh gà Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và đang có ý định chạy trốn sang Lào, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp cùng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo trung tá Nguyễn Văn Sâm thì Hồng bị cơ quan chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt số 35 ngày 8.9 của cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái về hành vi cùng đồng bọn lừa bán 5 phụ nữ (cùng là người dân tộc Khơ Mú, trú ở huyện Quế Phong, Nghệ An) sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 7.9, tại khu vực giáp ranh Cửa khẩu Móng Cái, lúc Hồng và đồng bọn đang lừa bán 5 phụ nữ trên sang Trung Quốc thì bị cơ quan chức năng phát hiện truy đuổi, nhưng Hồng trốn thoát được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyên Dũng

>> Phát hiện đường dây buôn người sang Trung Quốc
>> Phòng chống buôn người qua biên giới Việt - Lào
>> Thủ đoạn mới của bọn buôn người
>> Mỹ chỉ trích nạn buôn người ở Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.